13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh

H.TCập nhật 23:06 ngày 05/09/2018

VTV.vn - Đến với Ngoại hạng Anh cùng rất nhiều kỳ vọng nhưng những cái tên này nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Carl Jenkinson (Arsenal, 26 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Sau thảm bại 2-8 trước Manchester United hồi năm 2011, Carl Jenkinson vẫn mãi chưa thể trưởng thành và bị quên lãng ở Arsenal sau sự ra đi của HLV Arsene Wenger.

Cohen Bramall (Arsenal, 22 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Được kỳ vọng sẽ trở thành Gael Clichy thứ 2 của Arsenal nhưng Bramall "ế" đến mức không đội bóng nào muốn mượn.

Anders Lindegaard (Burnley, 34 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Cựu thủ thành của Quỷ đỏ suốt 1 năm qua chỉ bắt đúng 2 trận, ngay cả khi Burnley gặp khủng hoảng vị trí thủ môn.

Emerson Palmieri (Chelsea, 24 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Emerson Palmieri đến Chelsea làm phương án dự phòng cho Marcos Alonso nhưng lại không được tạo điều kiện ra sân tại đây. Mùa giải này, anh dính chấn thương và sẽ chỉ bình phục để thi đấu ít nhất vào tháng 1/2019.

Lucas Piazon (Chelsea, 24 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

Từng được gọi là Tiểu Kaka nhưng Lucas Piazon liên tục bị Chelsea cho mượn. Mùa giải này, anh ở Stamford Bridge nhưng rất khó có cơ hội ra sân.

Vicente Iborra (Leicester, 30 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

Khi Leicester ký hợp đồng với Iborra, họ kỳ vọng sẽ tăng cường sự chắc chắn ở hàng tiền vệ nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha chưa bao giờ hòa nhập được với Ngoại hạng Anh.

Divock Origi (Liverpool, 23 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

Divock Origi được chờ đợi sẽ bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp. Song rất tiếc anh chưa bao giờ thể hiện được tiềm năng của mình.

Lazar Markovic (Liverpool, 24 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

Là một trong những trường hợp lãng phí tài năng đến khó hiểu ở Ngoại hạng Anh, Lazar Markovic lại không thể làm hài lòng được HLV Jurgen Klopp khi chơi bóng quá chậm chạp và không được đăng ký thi đấu mùa giải này.

Eliaquim Mangala (Manchester City, 27 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.

Từng được trọng dụng ở Man City nhưng ở thời điểm này, Mangala càng chơi càng tệ và hệ quả là anh chỉ còn đếm từng ngày cho đến khi hợp đồng tại Etihad hết hạn.

Rolando Aarons (Newcastle United, 22 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 10.

Rolando Aarons nổi tiếng từ khi còn tuổi "teen" trước khi rơi vào quên lãng ở Newcastle United.

Vincent Janssen (Spurs, 24 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 11.

Vincent Janssen đến Tottenham để dự bị cho Harry Kane nhưng hài hước thay, anh hiện còn không có số áo lẫn góp mặt trong danh sách thi đấu của Spurs.

Stefano Okaka (Watford, 29 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 12.

Okaka sớm gây ấn tượng với bàn ra mắt vào lưới Liverpool. Dù vậy, đó lại là bàn thắng duy nhất của anh tính đến nay.

Pedro Obiang (West Ham, 26 tuổi)

13 cầu thủ nổi tiếng gần như bị quên lãng ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 13.

Giống như nhiều cầu thủ tiềm năng đến với West Ham, Pedro Obiang nhanh chóng sa sút và khiến các CĐV không buồn nhớ đến.