Còn ghi bàn, Salah còn được quyền "ích kỷ"

H.M (dịch)Cập nhật 22:46 ngày 22/09/2019

VTV.vn - Nói về "sự ích kỷ" của Mohamed Salah, Alex Oxlade Chamberlain cho rằng mọi thứ đều chấp nhận được miễn là chân sút người Ai Cập tiếp tục ghi thêm được những bàn thắng.

Tài năng của Mohamed Salah đã được kiểm chứng bởi những bàn thắng, những danh hiệu mà chân sút người Ai Cập giành được trong màu áo Liverpool. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự ích kỷ của cựu ngôi sao Chelsea và AS Roma cũng không ít lần trở thành đề tài bàn tán của dư luận châu Âu.

Gần đây nhất, trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Burnley hồi tháng 8, Sadio Mane đã công khai chỉ trích Mohamed Salah khi tiền đạo người Ai Cập chọn phương án đột phá rồi để mất bóng thay vì chuyền cho Mane dứt điểm ở tư thế thuận lợi. Dù sau đó, bộ đôi tấn công của Liverpool đã hòa giải song vấn đề về tính cá nhân của Mohamed Salah vẫn là nội dung chưa bao giờ hết "hot".

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Alex Oxlade Chamberlain đã được yêu cầu hoàn tất câu: "Mohamed Salah không ích kỷ vì…". Người đồng đội của Mohamed Salah đã đối đáp đầy hài hước rằng: "Không ích kỷ ư? Nếu các bạn là một cầu thủ, cậu ta có làm bạn khó chịu khi không chuyền bóng cho đồng đội? Hãy hỏi Sadio!".

"Không, Mohamed Salah không ích kỷ khi cậu ấy là một cầu thủ ghi bàn. Cậu ấy cần làm điều đó. Đồng đội không thể hy vọng cậu ấy chuyền bóng cho vào mọi lúc trong khi Salah vẫn ghi được nhiều bàn thắng tới vậy. Cách chơi của Salah là một phần mang lại chiến thắng cho CLB.

"Cậu ấy phải làm những gì nên làm. Cậu ấy ghi bàn, chúng tôi giành chiến thắng. Tôi vẫn hài lòng và muốn nhắn rằng: Salah, hãy cứ làm những gì cậu muốn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!