Cảnh sát Nam Định sử dụng ô tô mang BKS giả "không biết biển giả"

H.T-Thứ năm, ngày 18/06/2020 19:07 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Nam Định cho biết, chiếc xe do trung úy Nguyễn Ngọc Hiển điều khiển là xe đi mượn và biển kiểm soát gắn trên xe là giả.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông và nghi vấn cán bộ công an sử dụng xe ô tô mang BKS giả xảy ra tại thành phố Nam Định đã được Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, xe ô tô (treo BKS 30F-128.90) do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển điều khiển là xe đi mượn của một người bạn tên Vũ Sơn Tùng (trú tại phố Hàng Tiện, TP Nam Định) làm nghề mua bán xe đã qua sử dụng. Chiếc xe này có biển số thật là 37A-37053 cấp cho chủ sở hữu là Phạm Hoàng Giang (trú tại Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). 

Tháng 3/2019, anh Giang bán lại cho anh Tùng. Trong thời gian chờ sang tên, anh Tùng đã lắp biển kiểm soát 30F-128.90 để lưu hành. Ngày 17/4/2020, đồng chí Hiển có mượn xe của anh Tùng để đi giải quyết công việc cá nhân, bản thân Tùng không nói nên đồng chí Hiển không biết biển kiểm soát 30F-128.90 gắn trên xe là biển số giả.

Cảnh sát Nam Định sử dụng ô tô mang BKS giả không biết biển giả - Ảnh 1.

Hình ảnh tố cáo biển xe giả. Ảnh: VOV

Xét tính chất và mức độ sai phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định điều động công tác đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển sang đơn vị khác. Đồng thời, đồng chí Hiển bị xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng , bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng do điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ an toàn kỹ thuật và môi trường hết thời hạn từ 1 tháng trở lên.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, trong quá trình lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, xe ô tô mang BKS 30A-310.21 có va chạm với xe KIA 4 chỗ ngồi mang BKS 30F- 128.90 do trung úy Hiển điều khiển. Thay vì giải quyết sự việc, cán bộ này đã gọi người đến để giải quyết, sau đó rời khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân, BKS 30F- 128.90 được cấp cho một xe ô tô khác, không phải của xe KIA do trung úy Hiển điều khiển. Được biết, chủ xe mang BKS 30F-128.90 trú tại đê La Thành, Hà nội cũng làm đơn tố cáo tới công an tỉnh Nam định việc Biển kiểm soát xe của người này bị làm giả để lưu thông.

Nam Định: Đình chỉ công tác cán bộ công an nghi sử dụng xe ô tô mang BKS giả Nam Định: Đình chỉ công tác cán bộ công an nghi sử dụng xe ô tô mang BKS giả

VTV.vn - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đình chỉ công tác đối với trung úy Nguyễn Ngọc Hiển để điều tra, làm rõ vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước