Lần đầu tiên Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử trực tuyến

PV (Theo TTXVN)-Thứ năm, ngày 28/07/2022 12:10 GMT+7

Bị cáo Trương Ngọc Tuấn bị phạt 15 năm tù về tội Giết người. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

VTV.vn - Bị cáo Trương Ngọc Tuấn nghe phần xét xử, luận tội và tuyên án tại Trại giam Công an tỉnh Phú Yên và bị Hội đồng xét xử tuyên án 15 năm tù về tội "Giết người".

Sáng 27/7, tại thành phố Tuy Hòa, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến bị cáo Trương Ngọc Tuấn ( sinh năm 1987, trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) về tội "Giết người". Bị cáo Trương Ngọc Tuấn nghe phần xét xử, luận tội và tuyên án tại Trại giam Công an tỉnh Phú Yên. Đây là lần đầu tiên Tòa án nhân tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến.

Sau khi áp dụng các hình thức tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên án Trương Ngọc Tuấn 15 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên, vào khoảng 0h45 ngày 7/7/2021, Huỳnh Thanh Huy ngồi nhậu cùng 3 người bạn tại nhà mình ở số 33/5 Trần Hưng Đạo, Phường 4, thành phố Tuy Hòa. Khi thấy Trương Ngọc Tuấn đi xe mô tô ngang qua, Huy đã gọi Tuấn vào nhậu chung. 

Trong lúc nhậu, Tuấn và một người bạn của Huy xảy ra cãi vã, Huy bảo Tuấn nhỏ tiếng vì đêm khuya. Tuấn cầm ly đập xuống nền nhà, bực tức Huy lấy một cây mã tấu rượt đuổi Tuấn bỏ chạy. Một lúc sau, Tuấn cầm một con dao quay trở lại xông vào nhà đâm liên tục vào người làm Huy tử vong. Gây án xong, Tuấn tiếp tục đến nhà bạn nhậu, sau đó, thuê xe bỏ trốn ngay trong đêm. Đến sáng 8/7/2021, Tuấn bị Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, năm 2005, Trương Ngọc Tuấn đã bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Giết người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước