Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít so với thực tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/11/2015 07:18 GMT+7

VTV.vn - Tổng Thanh tra Chính phủ thẳng thắn thừa nhận, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn chưa tương xứng so với thực tế vi phạm.

Thanh tra Chính phủ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015, Thanh tra Chính phủ đã giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp, kéo dài. Đến nay, đã xem xét, giải quyết được 512/528 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%.

Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được đem ra xét xử, lấy lại lòng tin trong quần chúng nhân dân. Việc đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra có nhiều tiến bộ; đặc biệt là kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng kiên quyết chống "hành chính hóa" tội phạm, khắc phục tình trạng ban hành kết luận không đúng thời hạn. Kỷ luật hành chính 4.692 tập thể, 20.336 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 186 vụ việc, 221 đối tượng.

Bên cạnh đó, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn chưa tương xứng so với thực tế vi phạm; thời hạn ra kết luận thanh tra, nâng cao chất lượng và tính khả thi của kết luận thanh tra chưa được như mong muốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước