Thái Nguyên: Tạm dừng hoạt động tẩm quất tại cơ sở "cô Phú Bồ Tát"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 18:09 GMT+7

Tạm dừng hoạt động cơ sở tẩm quất Ban Mai do bà Phạm Thị Phú làm chủ. (Ảnh: Báo Thái Nguyên Online)

VTV.vn - Hôm nay (18/9), UBND thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ tẩm quất của hộ kinh doanh Ban Mai do bà Phạm Thị Phú làm chủ.

Trong thời gian một tháng bị đình chỉ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm rõ, xác minh những phản ánh của người dân và các cơ quan truyền thông liên quan đến hoạt động chữa bệnh của cơ sở này.

Trước đó, trên các phương tiện thông tin có đưa thông tin về việc "cô Phú thần y", "cô Phú Bồ Tát"… là bà Phạm Thị Phú, có khả năng chữa bệnh thần kỳ bằng phương pháp tẩm quất, thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi tìm đến.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, tuy nhiên không phát hiện được dấu hiệu vi phạm của bà Phú. Mặc dù vậy, sự việc vẫn cần được tìm hiểu, xác minh làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bệnh nan y

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước