Thuê chung cư cao cấp để chế tạo quả nổ

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 11/05/2021 16:13 GMT+7

Ba bị cáo tại tòa sơ thẩm (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Chí cùng đồng phạm thuê chung cư cao cấp để sử dụng ma túy rồi cùng nhau chế tạo hàng chục quả nổ.

Ngày 11/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí (SN 1987) mức án 3 năm tù và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1990) 2 năm tù về tội chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Thanh Bình (SN 1995) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, tháng 4/2020, Chí thuê căn hộ chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức làm nơi sử dụng ma túy. Ngày 15/4/2020, Chí cùng Tuấn tìm mua 24 quả nổ tự tạo với giá 3,6 triệu đồng do một người tên Tý (không rõ lai lịch) rao bán.

Hai đối tượng đem quả nổ về cất giấu tại căn hộ với mục đích phòng thân. Chí nảy sinh ý định chế tạo thành những quả nổ có kích thước lớn hơn. Chí rủ Tuấn mua ống nước, cưa, mũi khoan, kiềm… Tuấn cưa những quả nổ đã mua rồi lấy vật liệu bên trong ra, nhồi vào trong các đoạn ống nước rồi gắn dây cháy chậm và quấn keo kín hai đầu.

Bình đến chơi, thấy Chí và Tuấn đang chế tạo quả nổ. Dù vậy, Bình không nói gì. Sau khi làm ra 4 quả nổ lớn, Chí và Tuấn mang thành phẩm đến khu vực Hồ Đá trong Làng đại học Quốc Gia (TP Hồ Chí Minh) kích nổ thành công một quả.

Đến ngày 18/4/2020, Chí cùng Tuấn tiếp tục mua thêm nhiều ống nước về chế tạo thêm quả nổ. Nhận thấy nguy hiểm nên Bình khuyên bạn dừng lại nhưng Tuấn không nghe mà vẫn tiếp tục cưa làm hai quả phát nổ khiến Tuấn bị thương ở mặt, tay, chân.

Bình lấy nước dập lửa rồi chở Tuấn đi băng bó vết thương, tránh sự truy tìm từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vụ việc đã bị camera an ninh chung cư ghi lại. Tại hiện trường, Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ nhiều vật dụng phục vụ việc chế tạo quả nổ và 13 quả nổ tự tạo.

Sợ bị truy bắt, các đối tượng đến khu du lịch Bình Châu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Vài hôm sau, cả nhóm quay về TP Hồ Chí Minh thì bị công an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cảnh sát phát hiện nhóm này mang theo nhiều ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 20 viên đạn và 3 quả nổ.

Nguy hiểm khôn lường học sinh lên mạng học cách tự chế tạo pháo nổ Nguy hiểm khôn lường học sinh lên mạng học cách tự chế tạo pháo nổ

VTV.vn - Càng giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa càng diễn biến hết sức phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước