5.000 người tại Ấn Độ thiệt mạng do lũ lụt

Lan Anh-Thứ hai, ngày 24/06/2013 19:43 GMT+7

Số người thiệt mạng do lũ lụt tại Ấn Độ đã lên tới 5.000 người. Đây là số liệu chính thức vừa được công bố ngày hôm nay (24/6).

Trong lúc này, vẫn còn 19.000 người đang bị kẹt tại các vùng lũ lụt.

Tình hình ở khu vực bị thiên tai hiện rất nghiêm trọng, số người chết còn tiếp tục tăng vì còn nhiều người trong diện mất tích chưa được thống kê và nhiều người đang bị vùi lấp dưới các đống đổ nát. Theo dự báo, mưa to sẽ còn tiếp tục trong mấy ngày tới. Thời tiết xấu và sạt lở đất tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động cứu trợ.

‘ Lũ lụt tại Ấn Độ (Ảnh: AFP)

Trong lúc này, lực lượng cứu trợ và quân đội đang nỗ lực sơ tán những người hành hương bị kẹt ở thung lũng Kedarnath, nơi bị lụt trầm trọng nhất, được miêu tả giống như bị sóng thần. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã huy động 45 máy bay lên thẳng tham gia hoạt động cứu trợ.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã thông báo gói cứu trợ 10 tỷ rupee (khoảng 167 triệu USD) dành cho bang Uttarakhand - bang bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước