Algeria và Saudi Arabia đóng cửa Đại sứ quán tại Libya

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 21/05/2014 09:02 GMT+7

Tình trạng bất ổn đang diễn ra tại Thủ đô Tripoli của Libya. (Ảnh: AP)

Algeria và Saudi Arabia hôm 20/5 đã đóng cửa Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại Libya, đồng thời rút toàn bộ nhân viên ngoại giao do lo ngại tình hình an ninh bất ổn ở quốc gia Bắc Phi này.

Ngoài ra, Algeria còn tuyên bố tình trạng khẩn cấp tối đa ở khu vực biên giới giáp với Libya. Trước tình hình an ninh đáng lo ngại ở Libya, Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc, trong khi Mỹ cũng đang cân nhắc khả năng đóng cửa Đại sứ quán ở quốc gia Bắc Phi này.

Tình trạng bạo lực đã gia tăng mạnh trong thời gian gần đây ở Libya. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, ít nhất 8 nhà ngoại giao nước ngoài đã bị các tay súng bắt giữ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước