Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà-Thứ hai, ngày 03/03/2014 15:21 GMT+7

Sáng 3/3, tại Nhà khách Chính Phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia - ông Sidarto Danusubroto dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Hiệp thương Nhân dân nước Cộng hòa Indonesia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu gần đây của Indonesia trong việc giữ gìn ổn định nền kinh tế vĩ mô, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng Indonesia sớm đạt mục tiêu trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2025, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

‘ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia khẳng định: Việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6 năm ngoái là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, nâng cao hơn nữa sự gắn kết giữa các thành viên ASEAN trong quá trình hoàn thành xây dựng cộng đồng vào năm 2015.

Đánh giá cao kim ngạch thương mại hai chiều ổn định ở mức khá trong những năm gần đây, hai Chủ tịch đề nghị các cơ quan chức năng tích cực đề xuất các biện pháp thúc đẩy kinh tế thương mại hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 10 tỷ USD vào năm 2018. Hai bên cũng nhất trí trong thời gian tới thúc đẩy các Bộ ngành triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong chương trình hành động. Hai bên mong muốn tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, an ninh quốc phòng.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai Chủ tịch nhất trí thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và Hội đồng Liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA), đồng thời tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước