Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà -Thứ hai, ngày 15/07/2013 23:38 GMT+7

 Hôm nay (15/7), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka do ông Chamal Rajapaksa - Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của CTQH Nguyễn Sinh Hùng. Sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ, hai bên đã tiến hành hội đàm.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu về chính trị, kinh tế xã hội mà Sri Lanka đạt được trong thời gian qua, tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka sẽ tiếp nối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, phát huy các điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, kinh tế, tạo đà cho sự phát triển mới tương xứng với mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, CTQH Sri Lanka cảm ơn sự đón tiếp của Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn. Ông Chamal Rajapaksa khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ lâu đời, truyền thống hữu nghị, lấy các điểm tương đồng giữa hai nước làm nền tảng vững chắc để phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

‘ CTQH Nguyễn Sinh Hùng đón tiếp ông Chamal Rajapaksa - CTQH Sri Lanca.

Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước nói riêng trong thời gian qua. CTQH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển mối quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka.

Bên cạnh mối quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng có nhiều bước phát triển mới nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. CTQH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, hai bên cần chủ động hơn nữa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu lẫn nhau, tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh bắt nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, thăm dò khai thác dầu khí.

CTQH Chamal Rajapaksa đề nghị tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không, thủy hải sản... đồng thời nhất trí cao việc hai bên tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ nhau, nhất là với những thách thức chung mang tính toàn cầu như suy thoái kinh tế và biến đổi khí hậu.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hai Chủ tịch nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đề nghị nghị sĩ hai nước tích cực tham khảo quan điểm của nhau về các vấn đề thuộc mối quan tâm chung của khu vực và thế giới. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn Ủy ban, đoàn nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, kinh nghiệm lập pháp, giám sát, trao đổi đoàn cấp cao và đoàn các cấp.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 vào năm 2015 và trân trọng mời Chủ tịch quốc hội Sri Lanka sang Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước