Người tìm việc làm tại một hội chợ ở Pháp. (Ảnh: AFP)
Trước đó, người dân hai quốc gia mới gia nhập EU năm 2007 này buộc phải xin giấy phép lao động tại nhiều nước EU.
Việc dỡ bỏ hạn chế này được nhận định sẽ góp phần quan trọng trong việc đối phó với tỷ lệ thất nghiệp và giúp thu hẹp sự bất bình đẳng giữa các quốc gia thành viên EU. Hiện tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu đang ở mức cao kỷ lục đòi hỏi phải có nhiều chính sách kích thích và giảm bớt những hạn chế trong kinh doanh cũng như thị trường lao động.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu, hiện có hơn 3 triệu lao động của Bulgaria và Romania đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.