TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giao thông Trung Quốc bớt căng thẳng so với trước và trong Tết

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 19:19 ngày 23/02/2018

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia vận tải Trung Quốc, hoạt động lưu thông trở lại nơi làm việc sau Tết ở nước này không căng thẳng như trước và trong Tết.

Kỳ nghỉ Tết tại Trung Quốc đã kết thúc, cùng với đó là hàng loạt chuyến đi hai chiều của những người về quê ăn Tết. So với 20 ngày trước và trong Tết, 20 ngày sau Tết ở Trung Quốc, hoạt động đi lại không tấp nập bằng. Ngoài ra, năm 2018, Trung Quốc tăng thêm tàu hỏa cao tốc và phương thức bán vé mới cùng một số công nghệ khác, khiến việc đi lại trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã tiến hành việc bảo dưỡng phương tiện vận tải và đường sá từ rất sớm nên hoạt động đi lại dịp Tết không gặp nhiều trở ngại do công tác bảo dưỡng. Tất cả cải tiến mới này dường như đã làm cho cuộc di chuyển lớn nhất thế giới hàng năm tại Trung Quốc trong năm nay bớt vất vả hơn với nhiều người.

Trung Quốc bổ sung gần 1.000 chuyến tàu phục vụ Tết Trung Quốc bổ sung gần 1.000 chuyến tàu phục vụ Tết

VTV.vn - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân những ngày cận Tết, ngành đường sắt Trung Quốc đã bổ sung gần 1.000 chuyến tàu trên cả nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.