Hàn Quốc: Thành phố Ansan và đảo Jindo là khu vực thảm họa đặc biệt

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 21/04/2014 06:49 GMT+7

Các thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong ngày 19/4. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Hàn Quốc hôm 20/4 đã tuyên bố thành phố Ansan tại tỉnh Gyeonggi và đảo Jindo tại tỉnh Nam Jeolla là các khu vực thảm họa đặc biệt.

Thành phố Ansan là nơi cư trú của hàng trăm học sinh và giáo viên gặp nạn trên chiếc phà đang trên đường tới đảo Jeju, trong khi đảo Jindo là nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Các khu vực này sẽ được Chính phủ Hàn Quốc cung cấp sự hỗ trợ đặc biệt cho các hoạt động cứu trợ và phục hồi dưới các hình thức trợ cấp và cắt giảm thuế.

Cho đến nay, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà được xác nhận là 58 người, trong khi số người mất tích là 244 người và số người được cứu thoát vẫn là 174 người.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước