Hội nghị “Đối tác phương Đông” của EU

Thu Thủy-Thứ sáu, ngày 29/11/2013 12:21 GMT+7

Hôm 28/11, tại Thủ đô Vilnius của Litva, Hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" của Liên minh châu Âu (EU) đã khai mạc.

Nội dung chính của Hội nghị lần này là thảo luận tương lai của chương trình hợp tác giữa EU với 6 nước đối tác bao gồm Azerbaijan, Armenia, Belarus, Gruzia, Moldova và Ukraine.

Tham dự Hội nghị có nguyên thủ và Bộ trưởng của 34 nước cùng với ban lãnh đạo EU.

Việc Ukraine, nước lớn nhất trong số 6 đối tác, bất ngờ tuyên bố ngừng ký kết Hiệp định liên kết với EU ngay trước thềm Hội nghị đã khiến chương trình nghị sự của hội nghị bị đảo lộn. Ngoại trưởng nước chủ nhà thừa nhận, việc Hiệp định liên kết Ukraine với EU không được ký kết như dự định, đã khiến hội nghị kém đi phần sôi nổi cũng như làm giảm phần nào nhiệt tình của các thành viên tham dự.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước