Iran tuyên bố không thay ứng viên đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 13/04/2014 13:13 GMT+7

Ông Hamid Aboutalebi (Ảnh: BBC)

Mỹ và Iran đang vấp phải những tranh cãi ngoại giao mới khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Hamid Aboutalebi.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi khẳng định, nước này không có kế hoạch chọn ứng viên khác thay thế ông Aboutalebi.

Trong tuyên bố trên truyền hình, thứ trưởng Araqchi đã bác bỏ quyết định của Mỹ từ chối cấp thị thực cho ông Aboutalebi, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ theo đuổi vụ việc này thông qua các cơ chế pháp lý tại Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, Tehran đã chỉ trích quyết định trên của Washington là “hành động không thể chấp nhận được”, đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ hai nước.

Giải thích cho quyết định từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran tại LHQ, Mỹ cho biết ông Aboutalebi là một thành viên của nhóm tay súng Hồi giáo vũ trang từng bắt cóc 52 người Mỹ trong cuộc khủng hoảng năm 1979 tại Tehran. Mặc dù ông Aboutalebi khẳng định ông không tham gia vụ bắt cóc này, nhưng phía Mỹ vẫn quy tội ông là “một phần tử khủng bố”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước