Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 24/06/2014 07:04 GMT+7

Tên lửa đánh chặn được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg. (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này vừa đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung mô phỏng trên Thái Bình Dương.

Đây là lần thử nghiệm thành công đầu tiên của hệ thống này kể từ năm 2008.

Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 22/6 vừa qua tại căn cứ không quân Vandenberg, California, khi một tên lửa đánh chặn từ mặt đất được phóng đi từ căn cứ này đã phá hủy được một tên lửa tấn công giả được phóng đi từ quần đảo Marshall.

Trong cuộc thử nghiệm, bộ phận tiêu diệt mục tiêu đã tách khỏi tên lửa và đánh trúng đầu đạn giả định của đối phương. Tất cả thành phần tham gia thử nghiệm đều hoạt động theo đúng thiết kế.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết, thử nghiệm thành công này là một bước rất quan trọng trong việc tăng độ tin cậy của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo hiệu quả của các tên lửa đánh chặn trên mặt đất và hệ thống quốc phòng tổng thể của Mỹ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước