Nga chỉ trích các nước G-7 từ chối hợp tác

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 26/03/2014 06:20 GMT+7

Người phát ngôn Dmitry Peskov. (Ảnh: RIA)

Việc các nước trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) từ chối hợp tác với Nga sẽ là "phản tác dụng".

Đây là tuyên bố ngày 25/3 của người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, tất cả các quốc gia G-7 đều có lợi ích trong các hoạt động tương tác với Nga. Nên việc G-7 họp Thượng đỉnh tại Bỉ vào tháng 6 tới mà không có Nga sẽ không có lợi cho tất cả các bên. Tuy nhiên, theo ông Peskov, Nga sẽ tiếp tục đối thoại với những nước nào trong G-7 sẵn sàng hợp tác với Nga để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, đặc biệt là cuộc chiến toàn cầu chống nạn buôn bán ma túy và chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, ngày 25/3, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Esihide Suga nêu rõ, quyết định của G-7 đưa ra tại La Haye (Hà Lan) không có nghĩa là sẽ loại Nga vĩnh viễn khỏi G-8. Nhật Bản hy vọng tình hình tiến triển theo hướng có thể lại tổ chức được các cuộc thảo luận trong khuôn khổ G-8. Còn Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Akira Amari cho biết, Chính phủ Nhật Bản ủng hộ việc Nga trở lại tham gia G-8 sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết. Ông Amari nhấn mạnh, Nga là một đối tác quan trọng trong việc duy trì trật tự thế giới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước