Nga kêu gọi Mỹ ngăn chặn dùng vũ lực ở Ukraine

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 15/04/2014 10:15 GMT+7

Cảnh sát Ukraine cố gắng ngăn người biểu tình chiếm giữ trụ sở cơ quan cảnh sát ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk ngày 14/4. Ảnh: AFP

Ngày 14/4, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi Tổng thống Obama sử dụng tối đa những khả năng mà Mỹ có để ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và đổ máu ở Ukraine.

Cũng trong ngày hôm qua, đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Andrei Kelin tuyên bố, việc khởi động một chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình ở các khu vực miền Đông Ukraine có thể sẽ dẫn tới cuộc nội chiến tại quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu trong cuộc họp của OSCE ở thủ đô Vienna của Áo, đại diện của Nga cho rằng số lượng lớn người dân tham gia các cuộc biểu tình ở miền Đông Ukraine thuộc các thành phần rất khác nhau, chính vì vậy, câu trả lời cũng phải thỏa đáng chứ không phải gây sức ép bằng vũ lực và các lực lượng vũ trang.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước