Nga sẽ trả đũa nếu quyền lợi của công dân bị đe dọa

Minh Nguyệt-Thứ năm, ngày 24/04/2014 11:07 GMT+7

Ông Lavrov khẳng định, Nga sẽ trả đũa nếu bị tấn công hoặc lợi ích của công dân Nga bị đe dọa. Ảnh: RT

Ngày 23/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẽ đáp trả nếu các quyền lợi công dân bị đe dọa và lãnh thổ nước Nga bị tấn công.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng tố cáo Mỹ đứng sau những diễn biến ở Ukraine. Theo ông Lavrov, có nhiều thông tin về sự chỉ đạo của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ đối với chính quyền lâm thời Ukraine, trong đó có Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng nắm được nhiều thông tin về sự tham gia của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine trong các sự kiện tại Quảng trường Độc lập ở Kiev.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước