Nga tập trận quy mô lớn ở miền Trung

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 24/06/2014 09:35 GMT+7

Tổng thống Putin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát một cuộc tập trận. (Ảnh: RIA Novosti)

Hôm 23/6, quân đội Nga đã tập trận quân sự quy mô lớn ở miền Trung nước này.

Quân đội Nga cũng được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu toàn diện theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, cuộc tập trận diễn ra ở quân khu miền Trung, bao gồm cả các đơn vị được triển khai ở rặng Urals và Tây Siberia.

Đại bản doanh của cuộc tập trận nằm ở Yekaterinburg, thành phố nằm cách Thủ đô Moscow 1.750 km về phía Đông.

Ông Shoigu không tiết lộ lý do của cuộc tập trận bất ngờ này, chỉ biết rằng cuộc tập trận thu hút sự tham gia của 65.000 sỹ quan và binh sỹ, cùng với 180 máy bay chiến đấu và phản lực. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 28/6.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước