Palestine xin gia nhập các cơ quan LHQ

Lan Anh-Thứ tư, ngày 02/04/2014 11:10 GMT+7

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu trong một cuộc họp ở Ramallah, ngày 1/4/2014. Ảnh: AP

Ngày 1/4, Tổng thống Palestine Abbas đã ký đơn xin gia nhập một số cơ quan của Liên hợp quốc, động thái có thể làm chệch hướng nỗ lực của Mỹ nhằm nối lại cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ giữa Palestine và Israel.

Phát biểu trên truyền hình sau khi ký đơn đề nghị, Tổng thống Abbas cho biết: "Ban lãnh đạo Palestine đã nhất trí thông qua quyết định tìm kiếm tư cách thành viên của 15 cơ quan Liên Hợp Quốc và Hiệp ước quốc tế.

Cơ quan quản lý đất đai của Israel hôm qua cũng đã công bố kế hoạch đấu thầu xây dựng 708 nhà định cư tại Đông Jerusalem.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã tuyên bố hủy kế hoạch thăm Ramallah trong ngày hôm nay sau khi cả Israel và Palestine đều thông báo những quyết định có khả năng hủy hoại cuộc đàm phán hòa bình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước