Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách

PV-Thứ tư, ngày 11/12/2013 17:26 GMT+7

Các nhà đàm phán tại Quốc hội Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về ngân sách trị giá 85 tỷ USD.

Nếu được lưỡng viện thông qua, dự thảo ngân sách này sẽ kết thúc bế tắc trong đàm phán ngân sách kéo dài suốt 3 năm qua và tránh tái diễn kịch bản Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động như hồi tháng 10 vừa qua.

‘ Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Mỹ Patty Murray (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ Paul Ryan tại buổi họp báo công bố thỏa thuận về ngân sách. (Ảnh: AP)

Cụ thể, mức ngân sách chi trong năm 2014 ở mức 1,012 nghìn tỷ USD và năm 2015 là 1,014 nghìn tỷ USD. Thỏa thuận này cũng giảm mức thâm hụt cho ngân sách liên bang 23 tỷ USD.

Dự kiến vào ngày 13/12, thỏa thuận này sẽ được trình lên Hạ viện. Nếu được thông qua, Chính phủ Mỹ sẽ tránh được nguy cơ phải đóng cửa lần nữa vào ngày 15/1/2014 khi cạn ngân sách hoạt động.

Thỏa thuận ngân sách mới cũng bù đắp 63 tỷ USD “thâm hụt” từ chương trình cắt giảm ngân sách liên bang tự động (Sequester) bằng cách đề xuất tăng phí an ninh hàng không từ 2,5 USD lên 5 USD trên mỗi chuyến bay khứ hồi và đề xuất tăng mức đóng góp vào quỹ hưu trí của các công chức liên bang.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước