Thủ đô Rome, Italy tê liệt vì biểu tình quy mô lớn

Anh Phương-Chủ nhật, ngày 13/04/2014 19:25 GMT+7

Một người biểu tình ở Rome bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình chống chính phủ của hơn 20.000 người thuộc các phong trào xã hội và lực lượng cực hữu đã làm khu trung tâm thủ đô Rome của Italy tê liệt trong ngày 12/4. Đây được coi là cuộc biểu tình đầu tiên nhằm chống lại Chính phủ mới kể từ khi nội các này nhậm chức vào cuối tháng 2/2014.

Mời các bạn theo dõi video chi tiết:


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước