Trung Quốc: 8 thị trấn vùng động đất bị cô lập

Hương Linh-Thứ ba, ngày 23/07/2013 13:46 GMT+7

 Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi tiến hành mọi nỗ lực khắc phục hậu quả hai trận động đất xảy ra tại tỉnh Cam Túc làm 89 người thiệt mạng, gần 600 người bị thương.

Hai máy bay trực thăng và khoảng 3.000 binh lính, lực lượng dân quân, phòng cháy chữa cháy và nhân viên của tất cả các công sở trong vùng động đất đã được huy động để khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng này. Hiện 8 thị trấn trong vùng động đất vẫn bị cô lập, điện, điện thoại bị cắt đứt.

‘ Hàng ngàn nhà cửa bị phá hủy sau trận động đất kép ngày 22/7. Ảnh: AP

Hai trận động đất với cường độ 6,6 độ richter gây ra hơn 400 cơn dư chấn mạnh sau đó. Hiện tượng lở núi cũng xuất hiện, làm 1.200 căn nhà bị san phẳng và 21.000 căn nhà bị hư hỏng nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết, hầu hết người bị thương là người già và trẻ em.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước