Ukraine: Triển vọng cho giải pháp hòa bình

Duy Nghĩa, Chu Thái-Thứ sáu, ngày 21/02/2014 20:00 GMT+7

Ukraine phải cần tới sự trung gian hòa giải của các nước liên quan để đạt được một lệnh ngừng bắn.

Các cuộc chạm súng giữa lực lượng chống bạo động của Ukraine và lực lượng đối lập trên quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev suốt ngày hôm qua (20/2) là một diễn biến nguy hiểm mà cả thế giới quan tâm. 77 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong một ngày được coi là đẫm máu hơn cả trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước diễn biến đó, Ukraine phải cần tới sự trung gian hòa giải của các nước liên quan để đạt được một lệnh ngừng bắn.

Tình hình quảng trường Độc lập hôm nay (21/2) khá yên tĩnh, sau một ngày được coi là đẫm máu hôm 20/2, khi hai bên, cả phe đối lập lẫn phe Chính phủ bị lôi cuốn vào một cuộc xung đột có sử dụng vũ khí quân dụng làm nhiều người thiệt mạng của cả hai bên. Tuy nhiên, cho tới lúc này, phe đối lập vẫn tiếp tục chiếm giữ quảng trường và họ chưa có ý định rút lui khỏi đây.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, quý độc giả có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước