Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với CH Czech

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 19:39 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Czech Lubomir Zaoralek. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai bên đã thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech Lubomír Zaoralek, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Cộng hòa Czech vào ngày 24/7/2014.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Czech Zaoralek, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Czech. Hai bên nhất trí cần tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam – Czech nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Czech đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, phương tiện vận tải công cộng và chế tạo máy móc nông nghiệp. Việt Nam cũng đề nghị Czech tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như gạo, cao su, cà phê và hải sản.

Bộ trưởng Ngoại giao Czech Zaoralek khẳng định, Czech luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Phía Czech cũng ghi nhận và sẽ xem xét tích cực việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ nhiệm kỳ 2016-2018 và vào Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Czech cũng ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và thông báo nước này sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU mà Việt Nam đã ký với EU.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Zaoralek khẳng định, Czech ủng hộ lập trường giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển của LHQ năm 1982. Hai bên mong muốn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ sang thăm chính thức Czech và khẳng định chuyến thăm này sẽ là cú hích quan trọng đối với sự hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Mình cũng đã có cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng Czech Paven Belobradek và Bộ trưởng Công thương Ian Mơladek.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước