Dell đang phát triển smartwatch?

LH (Dịch)-Chủ nhật, ngày 07/07/2013 00:18 GMT+7

Ảnh: Slashgear

 Nhiều thông tin đăng tải trên các website công nghệ cho biết, Dell đang lên kế hoạch phát triển các sản phẩm tích hợp công nghệ có thể đeo được, đồng hồ thông minh là một ví dụ.

Ông Sam Burd, người đứng đầu bộ phận máy tính cá nhân toàn cầu của Dell cho biết, khi hệ điều hành Windows 8 không giúp thị trường PC thúc đẩy doanh số bán hàng, việc nhiều công ty công nghệ tìm hướng đi mới cho mình là điều đương nhiên.

Lãnh đạo của Dell cho biết, bên cạnh việc tiếp tục phát triển ultrabook, máy tính bảng, điện thoại thông minh, các thiết bị tích hợp công nghệ có thể đeo được đang nằm trong kế hoạch sản xuất của công ty, trong đó có đồng hồ thông minh.

“Chúng tôi đang tiến hành nhiều cuộc thảo luận để làm sao phát triển được các thiết bị sử dụng công nghệ có thể đeo được giống như chúng tôi đã biết như Google Glass và đồng hồ thông minh”, ông Sam Burd cho biết.

Tuy nhiên, ông Sam Burd không đưa ra thông tin cụ thể về dự án nghiên cứu các thiết bị sử dụng công nghệ có thể đeo được mà Dell đang tiến hành. “Chắc chắn, thị trường thiết bị tích hợp công nghệ có thể đeo được sẽ diễn ra sự cạnh tranh về giá và những trải nghiệm mà các thiết bị này đem lại”, ông Sam Burd nhận định.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích thị trường, kế hoạch ra mắt nhiều mẫu sản phẩm mới là do Dell muốn giảm sự phụ thuộc của mình vào thị trường máy tính truyền thống và máy tính xách tay.

Kết thúc quý tài chính vừa qua, doanh thu bán hàng của Dell đã bị giảm đáng kể. Bên cạnh đó, công ty đã bị mất vị trí thứ 2 trong thị trường PC toàn cầu vào tay Lenovo. Hiện, Dell đang đứng thứ 3 và phải đối mặt với tình trạng kinh doanh ảm đạm trên thị trường này.

Trong thời gian vừa qua, nhiều công ty công nghệ đã lên tiếng tỏ ý quan tâm đến công nghệ có thể đeo được, điển hình là Apple hay Acer. Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, các thiết bị tích hợp công nghệ đeo được như đồng hồ thông minh, kính thông minh… có thể sẽ mở ra trào lưu mới trên thị trường công nghệ trong thời gian tới.

Gần đây nhất, Sony công bố sự ra đời của SmartWatch 2. Smartwatch sử dụng Android của Google có thể sẽ được ra mắt vào mùa thu năm nay. Apple đã đăng ký thương hiệu iWatch tại nhiều thị trường, điều đó khiến cho giới công nghệ tin tưởng rằng, đồng hồ thông minh của công ty sẽ được ra mắt trong năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước