“Xế độc” chưa từng xuất hiện trên đường phố

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 28/07/2014 11:39 GMT+7

Từ những mẫu xe cổ hay những concept rất được ưa chuộng của Porsche, BMW, GM hay Ferrari, các nhà thiết kế đã “chế” lại kiểu dáng trông bắt mắt hơn và gọi chúng là những mẫu xe tương lai.

Triển lãm Mẫu xe tương lai diễn ra từ 22/5 đến 7/9 tại Bảo tàng nghệ thuật ở Atlanta, Georgia, Mỹ đang trưng bày 17 mẫu xe độc đáo thu hút khách tham quan. Tại đây, những mẫu xe từ thập kỳ 30 của thế kỉ trước tới những concept đang được ưa chuộng trên toàn thế giới của các hãng xe lừng danh hiện nay được thiết kế lại khá bắt mắt.

Đây là dịp để người châu Âu và Mỹ chia sẻ quan điểm về những mẫu xe của tương lai. Trong một ngày không xa, rất có thể những mẫu xe này sẽ lăn bánh trên đường phố trước sự trầm trồ của nhiều người.

“Kỳ triển lãm trước, chúng tôi đã thu hút rất đông người tới tham quan. Với triển lãm Mẫu xe tương lai năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và thiết kế ra những mẫu mới nhất, độc đáo ra mắt công chúng”, Giám đốc Viện bảo tàng, ông Michael Shapiro chia sẻ.

‘ Kiểu dáng 1936 Stout Scarab

‘ Một mẫu xe có kiểu dáng lấy cảm hứng từ thiết kế năm 1946

‘ Mẫu xe bắt mắt với kiểu dáng hiện đại của BMW

‘ Kiểu dáng từ năm 1930 của Ford Speedster vẫn rất được giới chơi xe ngày nay ưa chuộng.

‘ "Độ" lại mẫu xe Tasco năm 1948

‘ Mẫu Chrysler Thunderbolt xuất xưởng lần đầu tiên năm 1946

‘ Kiểu dáng thiết kế khí động học: Chiếc Bugatti đình đám của năm 1935. - ngày nay được biết tới với cái tên Veyron.

‘ Mẫu xe lấy ý tưởng từ GM Le Sabre năm 1951

‘ Lấy cảm hứng từ chiếc Lancia Stratos Zer năm 1970 nhưng có vẻ như không dễ để chui vào trong chiếc xe ấn tượng này.

‘ Chiếc Firebird năm 1954 được chế lại trông như một quả tên lửa.

‘ Vua tốc độ Voisin C-25 Aerodyne năm 1934 từng đạt vận tốc tối đa lên tới xấp xỉ 130 km/h

‘ Chiếc Ferrari Pininfarina 512 S của năm 1970

‘ Một trong những chiếc xe nhẹ nhất từng được sản xuất năm 1956 Buick Centurion

‘ Mẫu Ghia Gilda của năm 1955 có kiểu dáng khí động học

‘ Chiếc L'oeuf Electrique của năm 1942 trông như một quả trứng. Xe chỉ nặng 60kg và đạt tốc độ 70 km/h, chở được 2 người.

‘ Hợp thời trang và có tính ứng dụng cao hơn cả là chiếc Porsche's 2010 Spyder

‘ Chiếc 1959 Cadillac Cyclone có hệ thống cảnh báo va chạm mũi xe trông như siêu xe của Batman.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước