Bé trai chào đời từ 3 bố mẹ tại Ukraine

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:37 ngày 20/01/2017

VTV.vn - Một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Ukraine vừa chào đón đứa con đầu lòng bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nhưng từ AND của 3 người.

Bác sĩ Valery Zukin, người dẫn đầu nhóm thực hiện phương pháp IVF - ba người tại bệnh viện Kiev (Ảnh: The Sun)

Theo đó, bé trai này đã được các bác sĩ ở thủ đô Kiev tạo ra trong bằng cách sử dụng ADN của 3 người là: người cha, người mẹ vô sinh và một phụ nữ hiến tặng trứng hoàn toàn khỏe mạnh. Những xét nghiệm ban đầu cho thấy, đứa trẻ sinh ra hoàn toàn bình thường.

Trước đó, 1 bé trai người Jordan cũng đã được sinh ra bằng phương pháp 3 ADN tại Mexico. Tuy nhiên, các bác sỹ ở Ukraine cho biết, kỹ thuật đang được sử dụng tại đây là để điều trị cho những cặp vợ chồng vô sinh, trong khi phương pháp 3 AND thử nghiệm tại Mexico là để sinh ra những đứa trẻ không bị thừa hưởng bởi những căn bệnh chết người từ mẹ.

Chào đón em bé thứ 500 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm Chào đón em bé thứ 500 ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

VTV.vn - Ngày 18/11, Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội đã tổ chức buổi lễ chào mừng em bé thứ 500 sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục