Bệnh hiếm khiến cô gái nôn 30 lần/ ngày

Nguyễn Mai, icon
09:39 ngày 01/09/2018

VTV.vn - Một cô gái trẻ đang phải chiến đấu với tình trạng bệnh lý ở ruột hiếm gặp khiến cô nôn mửa tới 30 lần mỗi ngày.

Dù 19 tuổi nhưng Caitlin chỉ nặng 38kg.

Caitlin White, 19 tuổi, sống ở Perth, một thành phố miền trung Scotland, bị bệnh dạ dày nặng. Căn bệnh khiến cho hệ tiêu hoá của Caitlin làm việc không hiệu quả, dẫn tới thức ăn trong dạ dày bị trào ngược và khiến cô nôn mửa thường xuyên.

Cô nói: "Cuộc sống hàng ngày của tôi bị chi phối bởi các lần đến bệnh viện.Tôi đến bệnh viện mỗi ngày để kiểm tra máu và truyền dịch, thường kéo dài từ 4 giờ đến 8 tiếng đồng hồ, có ngày nằm theo dõi đến tận 12 tiếng, giống như ngày hôm qua".

"Tôi không được phép lái xe vì tình trạng này. Nhịp tim của tôi cũng có xu hướng tăng bất thường".

Bệnh hiếm khiến cô gái nôn 30 lần/ ngày - Ảnh 1.

Ảnh chụp Caitlin khi chưa phát bệnh

Caitlin lần đầu tiên ngã bệnh khi cô 14 tuổi. Căn bệnh khiến cô không thể hấp thụ dinh dưỡng và tăng cân. Nên khi đã 19 tuổi, cân nặng của Caitlin mới dừng ở con số 38kg.

Trong 5 năm qua, các triệu chứng đã trở nên cấp tính hơn và việc điều trị cũng khiến cuộc sống của cô gặp nhiều bất tiện.

Cô nói: "Có lần các bác sĩ phải chọc ven đến 18 lần mới lấy được máu của tôi, vì toàn bộ hai cánh tay tôi đầy vết tiêm truyền, chẳng còn chỗ nào có thể lấy ven được".

Bệnh hiếm khiến cô gái nôn 30 lần/ ngày - Ảnh 2.

Ảnh chụp Caitlin khi chưa phát bệnh

"Tôi đã bị nhiễm trùng huyết bảy lần trong năm nay vì tôi hệ miễn dịch của tôi càng ngày càng yếu đi".

Hiện tại, các bác sĩ ở Bệnh viện Hoàng gia Perth đang áp dụng phương pháp truyền thẳng chất dinh dưỡng đến gan để điều trị cho Caitlin. Nếu truyền thức ăn vào hệ thống tiêu hóa của cô như trước kia thì Caitlin có nguy cơ bị đông máu ruột, nhiễm trùng ruột và có thể bị tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục