Bhutan xây dựng nhà máy dược phẩm đầu tiên

Hoài Linh, icon
05:22 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Bhutan đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đầu tiên tại quốc gia này nhằm thúc đẩy ngành sản xuất dược phẩm trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Người dân Bhutan

Đây sẽ là nơi sản xuất, đóng gói và phân phối nhiều loại thuốc. Nhà máy được kỳ vọng sẽ đóng góp cho nền kinh tế Bhutan và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân ở quốc gia này. Một khi đi vào hoạt động nhà máy dược phẩm dự kiến sẽ cần 190 công nhân.

Là một quốc gia nằm ở miền Đông Dãy Himalaya thuộc Nam Á, địa hình hiểm trở và hạ tầng cơ sở chưa phát triển đầy đủ, nền kinh tế Bhutan được đánh giá là một trong những nền kinh tế nhỏ nhất trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục