Caffeine có thể ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai

An Ngọc, icon
01:51 ngày 27/08/2020

VTV.vn - Caffeine có thể ảnh hưởng tới phụ nữ mang thai. Đây là kết quả một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa BMJ của Anh.

Nguồn: CNN

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng: Caffeine có thể liên quan đến sẩy thai, sinh non, trẻ sinh thiếu cân, bệnh bạch cầu cấp và béo phì ở trẻ. "Bằng chứng khoa học cho thấy phụ nữ mang thai và những người đang có ý định mang thai nên tránh dùng caffeine" - Jack James, giáo sư tâm lý Đại học Reykjavik ở Iceland là tác giả nghiên cứu, cho biết.

Một số nhà khoa học đã lên tiếng phản đối kết quả nghiên cứu này. Theo nhà khoa học Rajasingam của Hiệp hội Sản phụ khoa Đại học Hoàng gia Anh, phụ nữ mang thai không cần từ bỏ hoàn toàn caffeine bởi những nguy cơ gây ra với thai nhi là rất thấp. Họ vẫn có thể dùng caffeine trong giới hạn dưới 200 mg/ngày.

Tuy nhiên, việc giới hạn 200 mg caffeine mỗi ngày không hề dễ dàng, nếu phụ nữ mang thai không cẩn trọng theo dõi lượng caffeine nạp vào cơ thể. Giới hạn này hoàn toàn có thể vượt qua bởi caffeine có thể tìm thấy trong nhiều sản phẩm như cà phê, trà, soda, đồ uống tăng lực. Nghiên cứu cũng nhắc đến một thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đó là cơ thể đào thải caffeine khỏi máu chậm hơn nhiều ở phụ nữ mang thai.

Hiện vấn đề này vẫn đang được tranh cãi trên nhiều diễn đàn y khoa thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục