Cảnh báo: Đừng kéo tay trẻ em

Tuấn Bảo, icon
08:32 ngày 06/11/2018

VTV.vn - Kéo tay, tung hứng, đánh đu trẻ… là những hành động bất cẩn của cha mẹ khi nô đùa cùng con cái vô tình làm ảnh hưởng xấu tới hệ xương khớp của trẻ.

Hình minh họa (Ảnh: verywellhealth)

Việc nắm, kéo, tung hứng trẻ của nhiều bậc phụ huynh có thể gây trật khớp, sái tay thường gặp ở trẻ từ 1 - 6 tuổi. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng hiểu rõ về loại chấn thương này.

Bán trật chỏm quay là tình trạng chỏm xương quay chui một phần ra ngoài dây chằng vòng ôm chỏm quay. Dây chằng vòng ở trẻ em lỏng lẻo, đồng thời chỏm xương lại bé, nhẵn và đàn hồi do chưa cốt hóa nên dễ dàng bật ra ngoài. Vì vậy, ngay khi trẻ có các biểu hiện quấy khóc, từ chối vận động khớp khuỷu, giữ tay duỗi dọc người, bố mẹ cần đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa chẩn thương chỉnh hình có kinh nghiệm để được thăm khám và điều trị.

Đối với chấn thương này, khi thực hiện chụp X-quang sẽ không thấy có tổn thương về xương khớp. Nếu bác sĩ không hỏi kỹ cơ chế chấn thương, thường dễ bỏ sót, các bé vẫn đau khuỷu tay và không gấp căng tay được trong vài ngày. Bác sĩ sẽ khám và nắn bằng cách gấp khuỷu đồng thời sấp hoặc ngửa cẳng tay ở ví trí chỏm quay, sau vài phút trẻ sẽ hoạt động lại bình thường.

Để phòng tránh tổn thương cho trẻ, bố mẹ tuyệt đối không kéo tay các bé (kéo ở từ dưới khớp khuỷu đến các ngón tay), nhấc bổng các bé lên bằng cách kéo 1 tay của bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục