Cấp cứu kịp thời sản phụ 36 tuần bị suy thai, nước ối “xanh như nước dưa”

PV, icon
10:28 ngày 17/06/2021

VTV.vn - Đang mang thai ở tuần thứ 36, sản phụ 24 tuổi bất ngờ có những cơn đau bụng dồn dập. Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy nhịp tim thai có dấu hiệu suy cấp.

Mới đây, Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã tiếp nhận trường hợp sản phụ N.T.P.H (24 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng xuất hiện các cơn đau bụng dồn dập, ra dịch hồng khi đang mang thai lần 2 ở tuần 36, tiền sử sinh mổ lần 1. Kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy nhịp tim thai có dấu hiệu suy cấp, ngay lập tức bác sĩ CKII. Nguyễn Hữu Cốc, bác sĩ cao cấp tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã chỉ định phải mổ cấp cứu lấy thai ngay.

“Nước ối xanh bẩn, nếu không mổ ngay sẽ mất tim thai bất cứ nào”

Trực tiếp thăm khám và thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ N.T.P.H, bác sĩ CKII. Nguyễn Hữu Cốc cho biết: “Sản phụ H xuất hiện các cơn đau chuyển dạ sinh sớm, có dấu hiệu suy thai nên chỉ định cho mổ ngay. Khi mổ ra thấy nước ối có màu xanh như nước dưa, rất bẩn. Đây là một trong những dấu hiệu của suy thai mãn tính trong buồng tử cung, nếu không mổ kịp thời hoặc cố giữ thai cho đủ tuần rất nguy hiểm, bởi có thể mất tim thai bất cứ lúc nào”.

Nhờ quyết định mổ bắt thai kịp thời, bé gái nặng 2,6kg đã chào đời khỏe mạnh và được về phòng gặp mẹ ngay sau vài tiếng theo dõi bởi bác sĩ Nhi trong phòng sơ sinh.

“Nằm trên bàn đẻ, nghe các bác sĩ nói nước ối lúc đó của mình xanh như nước dưa là tình trạng rất nguy hiểm cho thai nhi khiến mình rất lo lắng. May mắn được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật kịp thời nên cả 2 mẹ con đều an toàn”, chị H. chia sẻ.

Suy thai - Mẹ bầu chớ coi thường

Theo chuyên gia, suy thai là hiện tượng thai nhi bị thiếu oxy trong quá trình mang thai hoặc trong lúc chuyển dạ. Trong đó, suy thai mãn tính thường diễn ra từ từ và không có biểu hiện rõ rệt nhưng có thể chuyển thành suy thai cấp tính ngay trong khi chuyển dạ.

Đối với thai nhi bị thiếu oxy, ban đầu thai còn có đáp ứng bù trừ bằng việc điều chỉnh sự phân bổ máu cung cấp oxy đầy đủ cho não, tim, gan và giảm vận chuyển oxy tới ruột, da. Tuy nhiên, khi thai nhi bị thiếu oxy nhiều hoặc kéo dài, thai sẽ không còn khả năng đáp ứng bù trừ, dẫn tới thiếu oxy ở não, tim, ở các tổ chức trong cơ thể, chuyển hóa năng lượng giảm trong điều kiện yếm khí, dẫn đến pH sẽ giảm, gây ra tình trạng thai bị nhiễm toan và chết trong tử cung, hoặc chết sau khi sinh ra.

Chính vì thế, phụ nữ mang thai, đặc biệt ở các tuần thai cuối cần chú ý khám thai định kỳ để phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tình huống bất ngờ.

Đi sinh mùa dịch nhưng yên tâm

Khi được hỏi về hành trình đi sinh của mình, chị H. chia sẻ: “Lúc vào viện, 2 vợ chồng chỉ nghĩ đi khám nên không mang theo đồ đạc gì, nghe nhân viên nói viện đã chuẩn bị sẵn nhưng mình cứ nghĩ chỉ có quần áo cho bé thôi, nhưng tại đây đã có đủ cả máy hút, bình sữa, tiệt trùng...”.

Cấp cứu kịp thời sản phụ 36 tuần bị suy thai, nước ối “xanh như nước dưa” - Ảnh 1.

Dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện giúp sản phụ sau sinh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, phục hồi nhanh chóng.

Sau sinh, cũng như nhiều mẹ bầu sinh mổ khác, chị H. được các bác sĩ Sản và Nhi trực tiếp khám, theo dõi sức khỏe sau sinh cho mẹ và bé. Mặc dù sinh mổ lần 2, nhưng chị H. hồi phục rất nhanh, có thể đi lại nhẹ nhàng ngay sau khi mổ và đặc biệt không hề có cảm giác đau như lời đồn.

“Lần sinh nở này mình thấy nhẹ nhàng, mổ lần hai không đau bằng lần một, vết mổ cũng nhanh khô. Đi sinh đúng lúc dịch căng thẳng cũng lo nhưng thấy bệnh viện sạch sẽ, phòng dịch tốt nên nhà mình cũng yên tâm hơn”.

Cấp cứu kịp thời sản phụ 36 tuần bị suy thai, nước ối “xanh như nước dưa” - Ảnh 2.

Các suất cơm phục vụ sản phụ.

Không chỉ ấn tượng về dịch vụ của bệnh viện, chị H. còn dành lời khen về chuyên môn bác sĩ, đặc biệt là lời cảm ơn đến các y tá, điều dưỡng luôn có mặt không kể ngày hay đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục