Chật vật chữa trị sau khi sử dụng kem trộn không rõ nguồn gốc

VTV9, icon
10:41 ngày 22/10/2018

VTV.vn - Sau khi dùng kem trộn không rõ nguồn gốc, da của nhiều người không chỉ không đẹp lên mà còn bị thương tổn nặng nề, khiến nạn nhân chật vật trong việc chữa trị.

(Ảnh: Dân trí)

Một làn da trắng mịn, không tì vết là ao ước của nhiều chị em phụ nữ. Do đó, những sản phẩm được gắn mác trắng da cấp tốc, trị nám cấp tốc, trị mụn cấp tốc… thường có sức hút rất lớn. Trong đó, đã có không ít người tìm mua những loại kem trộn được người bán quảng cáo là có các thành phần đặc biệt, được pha chế theo bí quyết riêng.

Dù đã ngoài 50 tuổi, hàng tháng cô Thanh Hà (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn phải đều đặn đến gặp bác sỹ da liễu để điều trị da của mình. Những vết nám khiến cô hoảng sợ không chỉ xuất hiện bởi tuổi tác mà còn do những loại kem trộn không rõ nguồn gốc bên ngoài. Dù nay đã đỡ hơn nhiều sau khi chữa trị nhưng nỗi ám ảnh về làn da đen sạm vẫn luôn đeo bám cô.

Dù đã được cảnh báo trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, nhiều chị em phụ nữ vẫn "dẫm phải vết xe đổ", dù ít hay nhiều tiền, chỉ nghe lời quảng cáo hay là sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Làn da là tài sản vô giá của người phụ nữ và không thể thay thế như áo quần hay cắt đi như tóc, do đó khi da đã bị hỏng, rất khó để sửa lại. Vì vậy, khi quyết định đầu tư một loại mỹ phẩm làm đẹp da, bước tiên quyết là chị em phụ nữ phải kiểm tra thật kỹ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.


Hiểm hoạ khôn lường từ kem trộn, kem tự chế và mỹ phẩm giả Hiểm hoạ khôn lường từ kem trộn, kem tự chế và mỹ phẩm giả

VTV.vn - Gần đây, hàng loạt kem trộn, kem tự chế và mỹ phẩm giả, loại sản phẩm không hề có tác dụng làm đẹp mà còn làm hỏng da, đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục