Công nghệ mới: Dùng robot siêu nhỏ để tiêu diệt ung thư

Nhật Anh, icon
06:35 ngày 12/08/2020

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học đến từ Ảrập Xêút đã lên kế hoạch cấy ghép các robot siêu nhỏ vào từng tế bào đơn lẻ, để định vị và thậm chí là tham gia tiêu diệt ung thư

Hình: Futurism

Các robot siêu nhỏ - còn gọi là nanobots - được thiết kế bởi nhóm nghiên cứu đến từ Đại học King Abdullah có hình dạng như lò xo làm từ sợi kim loại ở kích thước hiển vi. Để theo dõi đường đi của nanobots trong cơ thể, các bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ.

"Thông qua các nanobots này, chúng tôi có thể theo dấu, định hướng tế bào hoặc mang thuốc chống ung thư đến đúng vị trí khối u"  - Tiến sĩ Jürgen Kosel, đại diện nhóm tác giả chia sẻ - "Đánh dấu và định vị tế bào sẽ trở thành công cụ vô giá cho các nhà khoa học và bác sĩ".

Theo nhóm tác giả, khả năng từ hóa và tương thích sinh học của các sợi dây kim loại nano dùng để chế tạo nanobots chính là mấu chốt cho sự thành công của kỹ thuật này.

Đến thời điểm hiện tại, các nanobots vẫn chưa chính thức đưa vào thử nghiệm khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, chúng đã thành công trong việc xác định tế bào ung thư vú.

Tiến sĩ Jürgen Kosel nhấn mạnh: "Những nanobots này có rất nhiều ứng dụng, có thể kể đến như: điều khiển thông qua từ trường, vận chuyển thuốc hoặc gia nhiệt thông qua tia laser. Bằng cách phối hợp linh hoạt các ứng dụng này, chúng ta có thể tạo ra 1 nền tảng trị liệu mới không chỉ cho ung thư mà nhiều bệnh lý khác".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục