Cứu bệnh nhân có vết thương phức tạp vùng cổ nguy kịch

Linh Chi, icon
05:02 ngày 20/05/2021

VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cấp cứu nam thanh niên có vết thương phức tạp vùng cổ dài trên 20cm nguy kịch, mất máu rất nhiều, nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân L.C.N. (28 tuổi, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) vào viện trong tình trạng hoảng loạn, kích thích có vết thương vùng cổ trước bên trái dài trên 20cm, chảy máu nhiều. Trước đó, bệnh nhân đã được sơ cấp cứu, băng ép vết thương tại Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp bác sĩ trực cấp cứu đã thăm khám, xác định chẩn đoán: Sốc mất máu do vết thương phức tạp vùng cố trái nghi tổn thương mạch cảnh.

Báo động đỏ nội viện được kích hoạt, huy động sự phối hợp cấp cứu của các bác sĩ chuyên khoa ngoại, hồi sức tích cực, phẫu thuật gây mê, huyết học. Bệnh nhân được chuyển thẳng xuống phòng mổ để vừa hồi sức tích cực, vừa phẫu thuật xử trí tổn thương.

Trong phẫu thuật, các bác sĩ xác định các tổn thương phức tạp tại vùng cổ trái bao gồm: đứt hoàn toàn tĩnh mạch cảnh ngoài, động mạch cảnh ngoài, vết thương bên mạch cảnh trong, đứt khối cơ vùng cổ vùng cổ trước bên và gai ngang cột sống.

Bệnh nhân được khâu nối mạch máu xử trí tổn thương đồng thời hồi sức tích cực, truyền hơn 4.000ml máu nhóm B trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, các tổn thương được xử trí triệt để, bệnh nhân đã thoát khỏi tử thần. Hiện tại, hậu phẫu ngày thứ 1, bệnh nhân đã tỉnh táo, huyết động ổn định, có thể nói chuyện giao tiếp, cử động chân tay.

Hiện, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc phục hồi tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục