
Theo lời kể của bệnh nhân, trước nhập viện 2 ngày, bệnh nhân có ăn cá. Sau đó, bệnh nhân thấy đau bụng vùng thượng vị nên đến khám.
Qua thăm khám, bác sĩ cho bệnh nhân đi nội soi thì phát hiện ra 2 xương cá đâm vào bờ cong nhỏ của dạ dày. Sau khi nội soi và xác định được vị trí dị vật bị mắc kẹt, các bác sĩ, kĩ thuật viên đã tiến hành nội soi gắp dị vật.
2 dị vật xương cá vùng hang vị phía bờ cong nhỏ kích thước 2,5cm và 3cm găm vào thành dạ dày đã được gắp ra. Vị trí dạ dày bị xương cá găm vào có phù nề, không chảy máu. Bệnh nhân nội soi gắp dị vật xong trả về phòng cấp cứu.
Theo các bác sĩ, dị vật đường tiêu hóa là những vật do vô tình hay cố ý nuốt phải trong quá trình ăn uống hay trong sinh hoạt. Phần lớn các dị vật này có thể tự đào thải ra ngoài theo phân nhờ nhu động của ống tiêu hóa.
Tuy nhiên, vẫn có khoảng 20 - 30% các dị vật cần phải điều trị do có kích thước lớn, có hình thù sắc nhọn như: tăm, kim khâu, xương cá… Nếu các dị vật này không kịp xử trí kịp thời sẽ gây tổn thương trong đường tiêu hóa, dẫn đến biến chứng như: chảy máu, áp xe, tắc ruột, thủng ruột, thậm chí có thể tử vong.
Do đó, người dân cần tránh các nguy cơ cao dễ gây mắc dị vật. Khi đã bị mắc dị vật cần phải đến ngay các trung tâm y tế, đặc biệt là các bệnh viện có can thiệp qua nội soi.
Đặc biệt, việc sử dụng các bài thuốc dân gian hay mẹo vặt cũng có thể chữa khỏi nhưng rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Tốt nhất là cần đến bệnh viện để được can thiệp, xử lý ngay trước khi quá muộn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Ngày 19/4, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế Hòa Bình yêu cầu xác minh, báo cáo sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy.
VTV.vn - Toàn bộ 334 công dân về từ Nhật Bản ngày 18/4 được cách ly tại Đại học An ninh Nhân dân (Long Thành, Đồng Nai) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
VTV.vn - Các nhà khoa học Anh đang tiến hành thử nghiệm về khả năng tái nhiễm virus SARS-COV-2 ở những người đã từng nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh.
VTV.vn - Ấn Độ hiện có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới, nhưng lại xếp thứ 85 trong số 134 quốc gia về tỷ lệ giải mã trình tự gene các ca mắc COVID-19.
VTV.vn - Điều trị rối loạn đông máu sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng giống như các rối loạn đông máu thông thường.
VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ Campuchia đã tăng cường các biện pháp phòng dịch.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 19/4 của Bộ Y tế cho biết: Phát hiện thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều được cách ly sau nhập cảnh.
VTV.vn - Ngày 19/4, Malaysia bắt đầu triển khai giai đoạn 2 chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của nước này.
VTV.vn - Nam thanh niên đang lưu thông trên đường không may va chạm với xe ba gác chở sắt xây dựng, hậu quả là nam thanh niên bị 11 thanh sắt dài đâm xuyên chân trái.
VTV.vn - Ngày 18/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo, 50% người trưởng thành tại nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa qua có tiếp nhận trường hợp bệnh nhi B.H.P.N (9 tuổi, trú tại Cái Bè, Tiền Giang) trong tình trạng hôn mê, ngưng thở.
VTV.vn - UBND tỉnh Yên Bái vừa có thông cáo báo chí về trường hợp chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh.
VTV.vn - Trung tâm Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 51 tuổi (trú tại Hạ Hoà, Phú Thọ) đến khám vì sưng đau môi trên.
VTV.vn - Táo bón là bệnh lý thường gặp ở trẻ em, tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ có tâm lý chủ quan không cho trẻ đi khám dẫn đến trì hoãn điều trị, ảnh hưởng tới trẻ
VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong hôm nay (19/4), tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho công dân từ Nhật Bản trở về.