Gắp xương cá he đâm thủng hai bên thực quản bệnh nhân

Linh Chi, icon
10:30 ngày 25/08/2020

VTV.vn - Bệnh nhân 61 tuổi ở Vĩnh Long bị hóc xương cá, nhập viện trong tình trạng nhói sau xương ức, đau thực quản khi nuốt.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long), qua thăm khám ban đầu và khai thác thông tin cụ thể từ người nhà, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định chụp CT 160 lát và các xét nghiệm cần thiết,...

Qua kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện: Bệnh nhân bị xương cá he đâm sâu vào vị trí 1/3 trên niêm mạc thực quản/biến chứng thủng thực quản. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện nội soi gắp dị vật tại phòng mổ.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi thực quản gắp dị vật thành công bằng dụng cụ chuyên dụng gắp mảnh xương cá dài khoảng 3cm, mảnh xương nằm ngang đâm thủng hai bên thực quản. Đồng thời tiến hành kiểm tra thấy 2 vết loét đối xứng.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam 33 tuổi, trú tại Vĩnh Long vào viện trong tình trạng nuốt nghẹn, vướng, khó chịu, đau rát vùng hầu họng.

Gắp xương cá he đâm thủng hai bên thực quản bệnh nhân - Ảnh 1.

Bệnh nhân cho biết: Trong lúc đang ăn mì cay cùng bạn, do bị ho sặc nên đã vô tình nuốt trôi hàm răng giả vào thực quản.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám, phát hiện dị vật là 1 hàm răng giả có kích thước gần 4cm đang mắc kẹt trong thực quản của bệnh nhân. Bằng dụng cụ chuyên dụng, các bác sĩ gắp thành công hàm răng giả ra ngoài an toàn.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân nên cẩn thận trong ăn uống, khi ăn nên ăn chậm, không đùa giỡn để tránh hóc dị vật. Nếu bị hóc dị vật, nên nhanh chóng đến bệnh viện để được xử trí kịp thời tránh gây ra những biến chứng nguy hiểm khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục