
Mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo 95% trẻ em thuộc nhóm đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi sẽ được tiêm bổ sung một mũi vaccine. Công tác tiêm chủng được thực hiện an toàn, hiệu quả theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ Y tế.
Đối tượng tiêm đợt 3 gồm: Trẻ đủ 6 tháng tuổi (kể cả trẻ vãng lai) chưa được tiêm trong chiến dịch trước; trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi; trẻ từ 11 đến 15 tuổi tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao/rất cao chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine sởi. Trẻ chưa rõ tiền sử tiêm chủng hoặc mắc sởi, có nguyện vọng tiêm chủng cũng sẽ được tiêm một mũi vaccine chứa thành phần sởi.
Chiến dịch loại trừ các trường hợp đã tiêm vaccine chứa thành phần sởi hoặc vaccine sống giảm độc lực trong vòng 1 tháng trước chiến dịch (có bằng chứng trên phiếu/sổ/phần mềm quản lý tiêm chủng) và những trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine theo quy định.
Thời gian triển khai chia làm 2 đợt: đợt 1 hoàn thành trước ngày 30/4/2025, đợt 2 hoàn thành trước ngày 15/5/2025. Các điểm tiêm chủng có thể tổ chức cùng ngày hoặc khác ngày với lịch tiêm chủng thường xuyên tùy tình hình thực tế.
Đối với trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi, chiến dịch sẽ triển khai đồng loạt tại 100% xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố. Nhóm trẻ từ 11 đến 15 tuổi sẽ tập trung tiêm tại các địa phương được xác định có nguy cơ cao hoặc rất cao.
Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) xây dựng kế hoạch chuyên môn, hướng dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã triển khai, tiếp nhận và cấp phát vaccine, theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cũng như phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Trước đó, Hà Nội đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine sởi đợt 1 và đợt 2 với kết quả an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh sởi trên địa bàn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa cập nhật thông tin mới nhất về số ca bệnh và việc triển khai ứng phó với diễn biến mới của COVID-19.
VTV.vn - Monde Selection là giải thưởng uy tín được thành lập từ năm 1961 tại Brussels (Bỉ). Giải thưởng này tập hợp các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất của Châu Âu và toàn cầu.
VTV.vn - Một bệnh nhân nữ 66 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch do COVID-19 và được tích cực điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
VTV.vn - 12 công nhân bị thương trong vụ nổ tại khu công nghiệp Bắc Chu Lai được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện.
VTV.vn - Tính đến tuần 20 (từ ngày 12 - 18/5/2025), TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao của ba bệnh truyền nhiễm: tay chân miệng, sốt xuất huyết và sởi.
VTV.vn - Tiểu đêm - vấn đề sức khỏe thầm lặng nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của hàng triệu người.
VTV.vn - Bệnh nhân 60 tuổi bị thủng dạ dày do dùng thuốc giảm đau, thuốc xương khớp trôi nổi không kiểm định.
VTV.vn - Thủy đậu lây nhanh qua đường hô hấp, có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Tiêm vaccine và khám chữa kịp thời là cách phòng tránh hiệu quả nhất.
VTV.vn - Sản phụ 43 tuổi mang đa nhân u xơ tử cung, thai 39 tuần, đã được phẫu thuật lấy thai kết hợp bóc 9 khối u thành công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
VTV.vn - Bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III sau 2 giờ ăn nhộng tằm, được Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai) cấp cứu kịp thời, hiện đã ổn định sau theo dõi điều trị tích cực.
VTV.vn - Ung thư da hắc tố là bệnh nguy hiểm, dễ xâm lấn và di căn, đặc biệt ở vùng gót chân với cấu trúc da đặc thù khó điều trị.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên (Lào Cai) vừa cấp cứu thành công ca sốc phản vệ độ 3 do ong bắp cày đốt.
VTV.vn - Sở Y tế yêu cầu các đơn vị lồng ghép nội dung kiểm soát phát thải khí nhà kính vào chiến lược, quy hoạch và các dự án đầu tư phát triển.
VTV.vn - Người dân ở TP Hồ Chí Minh hiện tiêu thụ trung bình 8,5 gram muối mỗi ngày, gần gấp đôi mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là dưới 5 gram/ngày.
VTV.vn - Bé gái 19 tháng tuổi suýt tử vong do ngã vào xô nước điều hòa. Vụ việc cảnh báo nguy cơ đuối nước rình rập trẻ nhỏ ngay trong chính ngôi nhà.