Hành trình vượt cạn thành công của mẹ bầu khuyết tật

Linh Chi, icon
08:25 ngày 14/05/2018

VTV.vn - Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, dù khỏe mạnh hay khiếm khuyết, họ vẫn cố gắng vượt qua tất cả để được bên con.

Sản phụ Th. với đôi chân khuyết tật

Câu chuyện của sản phụ Phạm Thị Th. (30 tuổi, trú tại Trà Ôn, Vĩnh Long) bị khuyết tật ở cả 2 chân sau cơn sốt bại liệt từ khi còn rất nhỏ, thế nhưng người phụ nữ ấy cũng là một người mẹ tuyệt vời như bao người mẹ bình thường khác.

Mang thai đối với những người phụ nữ đã là rất khó khăn rồi nhưng đối với những chị em khuyết tật vận động thì việc mang thai sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả hơn, đặc biệt là vấn đề sức khỏe.

Sản phụ Th. vào Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ với chẩn đoán: con so, thai 38 tuần 5 ngày, ối vỡ sớm, bất xứng đầu chậu do khung xương chậu hẹp toàn diện và có tiền căn sốt bại liệt.

Đây là một trường hợp nguy hiểm do sản phụ được chẩn đoán khung chậu hẹp toàn diện và bất đối xứng, ối vỡ sớm và có tiền căn sốt bại liệt, vì vậy khi tiến hành phẫu thuật lấy thai ekip thực hiện cuộc mổ phải cẩn trọng trong quá trình gây tê tủy sống và thực hiện thắt động mạch tử cung để hạn chế nguy cơ băng huyết sau sinh.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật bé trai nặng 2.900 gram, hồng hào, khỏe mạnh đã chào đời và hoàn toàn lành lặn. Có thể nói, sau bao nhiêu vất vả khó khăn, nghe tiếng con khóc cả hai vợ chồng anh chị đón nhận hạnh phúc mà nước mắt lăn dài. Hiện tại, sức khỏe mẹ đã hồi phục và được xuất viện về nhà.

Theo các bác sĩ, để có một thai kỳ khỏe mạnh các mẹ bầu khuyết tật nên khám thai định kỳ, kiểm tra huyết áp, kiểm soát cân nặng, đường huyết và tầm soát nguy cơ. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết và tăng cường vận động cơ thể một mặt giúp các mẹ bầu và thai nhi phát triển tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục