Hầu hết người trưởng thành ở Anh có lối sống không lành mạnh

Nguyễn Mai, icon
04:37 ngày 12/12/2018

VTV.vn - Một phần lớn người trưởng thành ở Anh có những thói quen và lối sống không lành mạnh - theo BBC.

Thanh niên Scotland tiêu thụ rượu nhiều nhất trong 4 khu vực thuộc Vương Quốc Anh

Dữ liệu từ Khảo sát sức khỏe ở Anh cho thấy: gần 9/10 người có ít nhất một thói quen không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, ăn ít trái cây và rau quả, bị béo phì hoặc lười vận động. Và khoảng 50% người trưởng thành có từ hai thói quen xấu này.

Trong năm 2017, gần 7.700 người Anh thiệt mạng vì các nguyên nhân cụ thể do rượu, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2008. Trong số 4 quốc gia thuộc Vương Quốc Anh thì Scotland có tỷ lệ tử vong do rượu cao nhất.

Cuộc khảo sát cũng so sánh lối sống của trẻ nhỏ có cha mẹ có những thói quen xấu. Những đứa trẻ có cha mẹ béo phì có khả năng béo phì cao gấp ba lần so với những đứa trẻ có cha mẹ cân nặng khỏe mạnh. Trong đó, khoảng 28% con của bà mẹ béo phì cũng bị béo phì, so với 8% trẻ em có mẹ có cân nặng khỏe mạnh. Tương tự, 24% trẻ em có cha béo phì cũng bị béo phì, so với 9% trẻ em mà người cha không thừa cân hoặc béo phì.

Việc lười vận động, không ăn đầy đủ hoa quả và rau xanh có thể dẫn đến cao huyết áp và tăng mức cholesterol.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục