Hơn 20% em gái tuổi vị thành niên ở Anh có xu hướng tự làm đau bản thân

Nguyễn Mai, icon
05:34 ngày 01/09/2018

VTV.vn - Hãng tin BBC cho hay, hơn 20% các bé gái 14 tuổi ở Anh cho biết: các em đã tự làm đau bản thân ít nhất một lần.

Số ca nhập viện của các bé gái từ 18 tuổi trở xuống vì tự làm đau bản thân đã tăng gần gấp đôi trong hai thập niên qua.

Một cuộc khảo sát trên 11.000 trẻ vị thành niên cho thấy: 22% các bé gái và 9% các bé trai đã tự làm đau mình.

Tự làm đau bản thân là khi một người tự gây nên những vết thương trên cơ thể như một cách để giải toả những cảm xúc khó khăn, những kỷ niệm buồn hoặc những trải nghiệm không tốt. Xu hướng thường là tự đấm, đánh, cắt hoặc làm bỏng cơ thể.

Giới chức Anh cho hay: số ca nhập viện của các bé gái từ 18 tuổi trở xuống vì tự làm đau bản thân đã tăng gần gấp đôi trong hai thập niên - từ 7,327 năm 1997 lên 13,463 vào năm 2017. 

Những nguyên nhân phổ biến khiến ngày càng nhiều trẻ vị thành niên làm đau bản thân là trầm cảm, áp lực học hành, rối loạn cảm xúc, buồn rầu, có vấn đề trong các mối quan hệ với bạn bè và gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục