Khám sàng lọc Thalasemia miễn phí cho người dân tại Tuyên Quang

Minh Đức, icon
05:44 ngày 27/08/2019

VTV.vn - Hàng ngàn người dân vùng sâu vùng xa tỉnh Tuyên Quang sẽ được sàng lọc chẩn đoán bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần ngăn chặn căn bệnh này trong cộng đồng.

Ngày 26 - 27/8/2019, đoàn công tác của Viện Huyết học - Truyền máu TW phối hợp với địa phương và Quỹ Thiện Tâm tổ chức khám sàng lọc bệnh Thalassemia (Tan máu bẩm sinh) cho người dân tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây là địa bàn khó khăn thuộc diện 135 đã 20 năm nay của tỉnh Tuyên Quang, với dân số hơn 6.000 người, gồm 18 thôn bản với tỉ lệ hộ nghèo chiếm hơn 40%, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Để những vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận với chẩn đoán và điều trị bệnh Tan máu bẩm sinh, người dân rất cần sự quan tâm không chỉ từ phía bệnh viện mà của cả cộng đồng.

Bắt đầu từ tháng 5/2019, Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Quỹ Thiện Tâm đã tổ chức khám sàng lọc và lấy máu xét nghiệm lần thứ nhất tại địa phương. Chuyến công tác lần này thực hiện các hoạt động trả kết quả và tư vấn cho người dân đã tham gia lần xét nghiệm thứ nhất đồng thời xét nghiệm sàng lọc cho những trong độ tuổi từ 13 đến 45 tuổi tham gia lần đầu.

Trong chuyến công tác lần này, Viện còn nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm về nguồn thuốc thông dụng cần có trong tủ thuốc mỗi gia đình như thuốc bổ, thuốc hạ sốt, dầu gió... để phát miễn phí cho người dân nghèo đến khám và làm xét nghiệm.

Tan máu bẩm sinh là bệnh hoàn toàn không lây nhiễm. Nếu áp dụng các biện pháp xét nghiệm tiền hôn nhân và chẩn đoán trước sinh sẽ ngăn chặn được khả năng sinh ra những đứa trẻ bị bệnh. Để làm tốt công tác phòng bệnh, đó không chỉ là vấn đề của riêng một tổ chức hay cá nhân mà luôn cần đến sự chung tay của cả cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục