Làm sạch núm vú giả bằng miệng làm giảm nguy cơ dị ứng ở trẻ sơ sinh?

Trần Thùy (Theo Rob Goodier), icon
05:36 ngày 23/11/2018

VTV.vn - Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà miễn dịch học tại Mỹ, thay vì rửa bằng xà bông, việc làm sạch núm vú giả bằng miệng có thể làm giảm nguy cơ dị ứng của trẻ sơ sinh.

(Ảnh minh họa)

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hoa Kỳ về dị ứng, hen suyễn và miễn dịch học tổ chức ở Seattle, Washington ngày 16/11.

Nhà nghiên cứu dị ứng và miễn dịch học Eliane Abou-Jaoude cùng nhóm của mình đã tổ chức điều tra trên 128 cặp mẹ con về phương pháp làm sạch núm vú giả trước khi cho con bú. Kết quả điều tra thu được, có 30 bà mẹ khử trùng núm vú bằng nước sôi, 53 bà mẹ rửa sạch núm vú bằng xà phòng, 9 người làm sạch núm vú bằng miệng…

Các chuyên gia đã so sánh nồng độ IgE - một xét nghiệm đặc hiệu để sàng lọc dị ứng ở trẻ sơ sinh ở độ tuổi 6 tháng và 18 tháng tuổi. Kết quả cho thấy việc khử trùng núm vú bằng nước sôi hay rửa bằng xà bông dường như không ảnh hưởng đến nồng độ IgE. Nhưng làm sạch núm vú giả bằng miệng lại khiến lượng IgE giảm đáng kể.

"Đây chưa phải là kết luận chính thức. Chúng ta không thể biết trước những vi khuẩn có hại vẫn có thể xâm nhập từ việc làm sạch núm vú giả bằng miệng" - chuyên gia Eliane cho biết.

Tiến sĩ Neeta Ogden - một nhà nghiên cứu về miễn dịch học và miễn dịch học ở Edison, New Jersey - nhận xét: "Tôi nghĩ nghiên cứu này là không khả thi vì nó có thể gây ra phản ứng ngược nếu người thực hiện phương pháp này đang có bệnh. Tuy nhiên, có thể xem đây là một khởi đầu mới có lợi cho nghiên cứu sau này".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục