Theo thống kê, từ đầu tháng 12 đến nay, có khoảng hơn 20 ca tai nạn giao thông trong độ tuổi từ 6-15 tuổi phải nhập viện điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Răng hàm mặt. Đa phần trẻ nhập viện trong tình trạng gãy tay, chân, vết thương hở ở đầu, đặc biệt có một số ca bệnh có tổn thương nặng và phức tạp như biến dạng xương hàm, vỡ xương sọ và xương mặt, tổn thương nội sọ. Trong đó, có khoảng 4-5 ca tai nạn do trẻ đi xe điện tự ngã, đây cũng là các ca bệnh có tỷ lệ thương tích cao nhất trên tổng số ca tai nạn giao thông.
Bệnh nhi L.C.Y.H. (15 tuổi, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng bất tỉnh mạch yếu, tim đập nhanh, sưng nề vùng mặt má phải, mang tai, hàm dưới phải, hai mắt sưng nề, tụ máu hốc mắt, xây xước toàn thân do tự đâm vào ô tô trong khi đi xe máy điện. Sau khi khám lâm sàng và chỉ định cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán vỡ xương sọ và xương mặt, chấn thương cột sống cổ với tiên lượng nặng.
Bệnh nhi L.Đ.A. (15 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng miệng, đau biến dạng xương hàm dưới, khớp cắn lệch. Vùng cung lợi răng hàm dưới biến dạng qua kẽ R44 - R45 ấn đau nhói. Vị trí R36-37 gãy hở hàm dưới, 2 đầu xương di lệch nhiều, lợi rách, chảy máu sau tự ngã khi đang di chuyển bằng xe máy điện. Bệnh nhi được chẩn đoán vỡ xương hàm hai bên - Chấn thương hàm mặt và được chỉ định thực hiện phẫu thuật cấp cứu.
Bệnh nhi L.T.G. (15 tuổi, trú tại Mường Lát, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng lơ mơ sau tai nạn xe máy thăm khám thấy tổn thương sưng nề, bầm tím mắt phải, mắt phải có vết thương kích thước 1,5cm rỉ máu, đau vùng vai phải. Sau khi có kết quả chụp X-quang xương đòn, CT sọ não, bệnh nhi được chẩn đoán chấn thương sọ não, dập não thùy trán phải, gãy xương đòn.
Rất may mắn, hầu hết các ca tai nạn đều được can thiệp điều trị kịp thời, chưa để lại hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo đến các gia đình có con nhỏ, đặc biệt là các gia đình có con trong độ tuổi đi học, tự đi xe đến trường, sử dụng xe máy điện, xe đạp điện. Cần nâng cao ý thức, hiểu biết trong việc tham gia giao thông cho trẻ, bắt đầu bằng việc phụ huynh nêu gương chấp hành nghiêm túc mọi quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là trong khi chở con em mình trên xe dẫn tới làm ảnh hưởng tiêu cực tới ý thức và hành vi của các em.
Để hạn chế tai nạn giao thông, gia đình, nhà trường, xã hội cần chủ động tuyên truyền Luật An toàn giao thông nâng cao thức tham gia giao thông cho học sinh. Các ngành, các cấp, các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn nữa đến sự an toàn của trẻ em trong khi tham gia giao thông, cố gắng tạo dựng một môi trường an toàn của trẻ em và cộng đồng, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn giao thông cho trẻ.
Khi trẻ gặp tai nạn giao thông, người lớn cần có kỹ năng sơ cứu, đánh giá tình trạng trẻ, gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, thăm khám kịp thời, hạn chế tối đa hậu quả để lại cho sức khỏe của trẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Lingo, thiết bị đeo sinh học cá nhân của Abbott vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo CES 2025. Đây là công nghệ giúp người dùng cải thiện sức khỏe tổng thể.
VTV.vn - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nam thanh niên (24 tuổi, Hà Nội) bị gãy xương cánh tay phải do tham gia trò chơi vật tay với bạn.
VTV.vn - Trong 2 ngày liên tiếp, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tiếp nhận 2 trường hợp bị đèn sân khấu trong đám cưới chiếu vào và mắt mờ đột ngột.
VTV.vn - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp đột quỵ khi thức giấc trong cùng một buổi sáng.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhân 76 tuổi, vỡ phình động mạch chủ bụng.
VTV.vn - Ovisure Gold – giải pháp dinh dưỡng lý tưởng cho người xương khớp: giảm đau nhức, cải thiện thoái hóa, cung cấp dưỡng chất nâng cao sức khỏe bền vững.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi tính đến tuần 2/2025.
VTV.vn - Chiều ngày 15/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ, 67 tuổi, trong tình trạng hôn mê sâu.
VTV.vn - TS. BS Nguyễn Thu Hương là bác sĩ hàng đầu trong ngành nhãn khoa, và được mệnh danh là "Bàn tay vàng" trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, thể thủy tinh, dịch kính.
VTV.vn - Hội chứng bong vảy da do tụ cầu, trước đây là gọi là bệnh Ritter, một bệnh lý nhiễm trùng da cấp tính gây nên bởi độc tố của vi khuẩn tụ cầu vàng.
VTV.vn - Tìm đến thẩm mỹ để làm đẹp vòng 1 sau khi sinh con, bệnh nhân nữ 19 tuổi đã gặp phải biến chứng vì tiêm chất làm đầy.
VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai vừa lập cột mốc mới trong y học Việt Nam khi điều trị thành công ca gãy cột sống cổ phức tạp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 3/1 đến ngày 10/1, toàn thành phố ghi nhận 120 ca mắc sởi tại 22 quận, huyện, thị xã.
VTV.vn - Các bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị cho nữ người bệnh 46 tuổi, nhập viện trong tình trạng ăn uống kém, khó ngủ…
VTV.vn - Bé trai 11 tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn di căn.