Mẹo phát hiện bất thường về thị giác ở trẻ nhỏ

Văn Thành, icon
07:17 ngày 21/05/2020

VTV.vn - Cha mẹ, ông bà, những người chăm sóc trẻ sẽ luôn phải theo dõi, phát hiện những bất thường ở trẻ để đưa con đi khám sớm. Trong đó, có các bất thường về thị giác.

Hình minh họa.

Dưới đây là vài mẹo nhỏ được bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương chia sẻ để phụ huynh tự đánh giá mắt con trẻ có bình thường về mặt chức năng hay không, phát triển thị giác có đúng tiến độ hay không:

Mẹo phát hiện bất thường về thị giác ở trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Ngoài việc nắm được nội dung cơ bản của bảng trên, cha mẹ đừng quên vài điểm mấu chốt:

- Ngay khi trẻ ra đời cần được bác sĩ nhi sơ sinh tầm soát về dị tật hay bệnh lý mắt - não.

- Mắt trẻ nhũ nhi khoảng 2 tháng đầu thường chỉ mở he hé, bé ngủ nhiều nên rất khó quan sát hay khám mắt, giai đoạn này tuyến lệ bé chưa phát triển nên khóc không ra nước mắt.

- Giao tiếp với mẹ bằng ánh mắt có biểu cảm (có hồn) là biểu hiện của con mắt tốt, thị giác tốt.

- Các bất thường khác về giải phẫu dễ dàng ghi nhận khi ta so sánh hai bên, so sánh với trẻ bình thường hay kinh nghiệm nuôi con.

- Khi băn khoăn, lấn cấn thì đừng ngại cho trẻ đi khám mắt, chuyên ngành mắt trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục