Mỹ: Cảnh báo trẻ dùng thuốc trị tăng động tăng cao

Như Thủy (VTV9), icon
12:33 ngày 25/05/2018

VTV.vn - Các bác sĩ nhi khoa Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, số lượng trẻ em vô tình hoặc không cần thiết nhưng vẫn dùng thuốc tăng động đang ngày càng tăng.

Theo báo cáo, số trẻ em dùng thuốc ADHD tăng đến hơn 60%. Nguyên nhân chủ yếu ở trẻ nhỏ là do ba mẹ cho uống thuốc không theo đơn của bác sĩ. Ở tuổi lớn hơn, đa phần là cố tình sử dụng. 

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, loại thuốc này có chứa chất kích thích, nếu quá liều sẽ gây kích động, run, tăng nhịp tim, lú lẫn và co giật, thậm chí đã có 3 ca tử vong. Do đó, cần tuyệt đối để loại thuốc này ngoài tầm với của trẻ em, nếu buộc phải uống thì cần theo đơn của bác sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục