Ngâm mình trong dầu thô để chữa bệnh tại Azerbaijan

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:54 ngày 16/04/2019

VTV.vn - Tắm thư giãn và chữa bệnh bằng dầu thô là điều khó tưởng. Tuy nhiên, đây lại là điều quá đỗi bình thường tại thành phố Naftalan của Azerbaijan.

Người dân nơi đây tin rằng, dầu thô có tính dược liệu và là liều thuốc tốt cho nhiều căn bệnh. Bà Suffiya, khách du lịch đến từ Nga, cho biết: "Tôi phải chịu đựng bệnh thấp khớp trong 12 năm qua. Nhờ thiên nhiên và các tài nguyên, với việc ngâm mình trong bồn dầu, giờ tôi cảm thấy rất tuyệt".

Dầu thô Naftalan được cho là có tính chất dược liệu, có thể hỗ trợ điều trị 70 loại bệnh và tiêu diệt một vài loại virus, vi khuẩn và nấm ngoài da như: eczema và bệnh vẩy nến, ngoài ra còn giúp giảm đau khớp và làm dịu các dây thần kinh.

Một lần tắm dầu thô thường kéo dài trong 10 phút. Chi phí tắm đơn từ 200 USD đến 240 USD cho mỗi lần tắm.

Bà Fabil Azizova, chuyên gia tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Naftala, nói: "Huyền thoại về việc dùng dầu thô chữa bệnh ở Naftalan như sau: Thời xa xưa có 1 đoàn lữ hành đi qua nơi này. Một con lạc đà mắc bệnh và bị bỏ lại chờ chết. Toàn bộ cơ thể con lạc đà bị nhiễm trùng. Lúc quay lại đoàn lữ khách ngạc nhiên khi thấy con lạc đà vẫn sống và đã khỏi bệnh. Họ tìm hiểu lý do và phát hiện ra là nhờ thứ tài nguyên này".

Tuy chưa có trường hợp biến chứng do tắm trong dầu thô tại Naftalan nào, các bác sỹ cảnh báo: dầu thô Naftalan chứa khoảng 50% naphthalene - một chất có thể gây ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục